Nhiên liệu than phục vụ sản xuất điện đủ dùng trong 300 năm tới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 14:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng, ở Việt Nam, than có trữ lượng lớn nhất trong các loại nhiên liệu hữu cơ, đủ để phục vụ cho sản xuất điện trong khoảng 300 năm tới.

Để đảm bảo đủ điện sinh hoạt, hiện nước ta đang chuyển hướng sang sản xuất điện từ than. Đây cũng là xu hướng của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của xu hướng sản xuất điện từ than là vấn đề về môi trường. Đây là nội dung chính của Hội thảo Công nghệ nhiệt than và môi trường do Tổng cục Năng lượng phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức vào sáng 3/3 tại TP.HCM.

Giá than là rẻ nhất trong các loại nhiên liệu. Vì vậy, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, khi thủy điện đã hết, nhiệt điện than sẽ được phát triển mạnh tại Việt Nam trong 3 năm tới.

Tuy nhiên, một nhược điểm của nhiệt điện than là nguồn phát thải lớn các chất thải ra môi trường. Vì thế, ngoài việc đầu tư hệ thống xử lý khí thải bằng công nghệ vòi đốt, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đối với chất thải rắn phải có phương án thu gom, vận chuyển, lưu trữ và tái sử dụng cho các mục đích khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước