Sử dụng khí metan để sản xuất điện

Hùng Sơn (Ban Khoa giáo)-Thứ ba, ngày 26/07/2016 16:20 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Rwanda đã quyết định sử dụng khí metan để sản xuất điện nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện và giúp mở rộng các cơ sở kinh doanh.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, nếu không được sử dụng đúng cách, khí metan sẽ gây ra các vụ rò rỉ khí gas, thậm chí là những vụ nổ lớn nghiêm trọng.

Với sự ra đời của dự án KivuWatt, Rwanda không những giảm thiểu được rủi ro của loại khí này mà còn tạo ra được nguồn năng lượng điện đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước