Nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp công nghệ phát triển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/02/2019 10:31 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc được giảm thuế, doanh nghiệp công nghệ còn được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế xuất nhập khẩu...

"2019 - năm của khoa học công nghệ" - đó là tiêu đề của một bài viết số ra hôm nay (15/2) trên Thời báo ngân hàng. Mở đầu bài viết này, tác giả Minh Hiếu dẫn nhận định của các chuyên gia, để các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt nhịp với cách mạng công nghiệp 4.0 cần có những chính sách về phát triển khoa học công nghệ cũng như khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Nhiều báo số ra hôm nay đều đăng tải tin vui cho các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là giới khởi nghiệp. Đó là việc Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP, giúp các doanh nghiệp công nghệ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ kết quả khoa học và công nghệ trong 4 năm, đồng thời giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi tín dụng, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế xuất nhập khẩu đối với các hoạt động nghiên cứu, kinh doanh, phát triển công nghệ…

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, thời hạn hưởng ưu đãi của các doanh nghiệp cũng được tính theo cách tính mới. Thay vì tính theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp, thời hạn hưởng ưu đãi sẽ tính theo thời gian bắt đầu triển khai của từng dự án, hoạt động khoa học công nghệ cụ thể. Điều này giúp doanh nghiệp có thể kéo dài hơn thời gian hưởng ưu đãi và giúp các doanh nghiệp sẵn sàng hơn với việc xây dựng, triển khai các hoạt động công nghệ mới.

Thời điểm nghị định này có hiệu lực và doanh nghiệp bắt đầu được hưởng ưu đãi từ 20/03/2019. Đáng chú ý, trong nghị định mới ban hành này, để có thể được hưởng các ưu đãi, các doanh nghiệp cũng phải đảm bảo doanh thu từ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ tối thiểu chiếm 30% tổng doanh thu. Quy định này cũng nhằm đảm bảo hạn chế việc lợi dụng chính sách ưu đãi của chính phủ để né tránh nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Ưu đãi là để giúp doanh nghiệp phát triển hơn và tham gia tích cực trong xây dựng, phát triển nền kinh tế chung của đất nước. Theo bà Đỗ Tú Anh - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: "Nếu chỉ nghĩ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để được hưởng ưu đãi của nhà nước thì đó là sai lầm. Điều quan trọng là phải tạo ra được sản phẩm mang lại lợi ích, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế trước khi nghĩ đến việc được hỗ trợ. Chỉ khi đó, doanh nghiệp mới thực sự có thể thành công một cách bền vững".

Doanh nghiệp Việt chi mạnh tay cho công nghệ Doanh nghiệp Việt chi mạnh tay cho công nghệ

VTV.vn - Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu USD là con số mà các doanh nghiệp Việt đã mạnh tay chi cho công nghệ mới trong năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước