Nhiều cơ sở kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh rốt ráo chuẩn bị mở cửa trở lại

Nguyễn Điền-Thứ năm, ngày 09/09/2021 16:22 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 tháng tạm dừng hoạt động, nhiều cơ sở kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại.

TP Hồ Chí Minh cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh được phép hoạt động từ 6 - 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang về. Sáng nay (9/9), các địa phương đã tiến hành kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các quy định phòng chống dịch.

Ghi nhận tại một cơ sở kinh doanh thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, sau 3 tháng tạm dừng hoạt động, chủ cơ sở đang chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại, nhưng không dễ.

"Một vài ngày nữa mới có thể sắp xếp được từ nhân lực, phục vụ, hay vấn đề giao hàng qua shipper. Đó cũng là một vấn đề, bởi chúng tôi là cơ sở nhỏ khi đăng ký shipper, chi phí cao, nhiều khi họ cũng không nhận. Ngoài ra, phải đào tạo lại người lao động và người quay trở lại làm việc ít nhất cũng phải được tiêm một mũi vaccine", chị Trần Thị kim Phượng (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) chia sẻ.

Nhiều cơ sở kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh rốt ráo chuẩn bị mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại và bán hàng mang về. (Ảnh: NLĐ)

Các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ", chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến; người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ shipper phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Người lao động đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 2 ngày/lần theo mẫu đơn, hoặc mẫu gộp 3 người theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

"Hiện nay phường cũng đã đi tuyên truyền cho người dân, thứ hai là triển khai công tác thực hiện để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh trên đại bàn phường theo quy định đề ra. Những cơ sở không đảm bảo theo quy định sẽ bị xử lý", bà Cù Thoại Vy, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, cho biết.

Tuy nhiên trên thực tế, trong buổi sáng nay, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống vẫn chưa hoạt động. Nguyên nhân là do để đáp ứng yêu cầu mở cửa cần nhiều thời gian chuẩn bị. Quan trọng nhất là bài toán chi phí đầu vào, vì nhiều chủ cửa hàng nhỏ lẻ cho biết, nếu không khéo cân đối, thì mở cửa là lỗ.

TP Hồ Chí Minh cho phép mở lại dịch vụ ăn uống, chỉ bán mang đi TP Hồ Chí Minh cho phép mở lại dịch vụ ăn uống, chỉ bán mang đi

VTV.vn - Sau 2 tháng tạm dừng, dịch vụ bán đồ ăn uống mang đi sẽ được hoạt động trở lại tại TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước