Nhiều DN lợi dụng sự thông thoáng để thực hiện hành vi gian lận thuế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/11/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn - Các vi phạm của doanh nghiệp chủ yếu là khai không đúng chủng loại, thuế suất, trị giá của hàng hóa, đặc biệt với những mặt hàng có thuế suất cao, trị giá lớn.

Hiện các doanh nghiệp được tạo nhiều thuận lợi nhất để thông quan hàng hóa nhanh chóng. Lực lượng hải quan sẽ quản lý rủi ro bằng cách kiểm tra sau thông quan xem các lô hàng xuất nhập khẩu có thực hiện đúng pháp luật không. Cách làm này đã hạn chế tối đa việc kiểm tra hồ sơ và hàng hóa tại cửa khẩu, nhưng nó cũng làm nảy sinh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng để thực hiện các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền thuế, gây không ít khó khăn cho cơ quan hải quan.

Để ngăn ngừa các hành vi gian lận trốn thuế, Tổng cục Hải quan sẽ đặt các máy soi chiếu hàng hiện đại tại các cửa khẩu lớn để phát hiện sớm việc nhập khẩu hàng hóa không đúng với khai báo hải quan.

Theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2021, kiểm tra hải quan phải chuyển hẳn sang kiểm tra sau thông quan, với tỷ lệ 7% tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Kiểm tra sau thông quan được coi là công cụ hữu hiệu để phát hiện những gian lận, sai sót trong quá trình khai báo hải quan. Qua đó, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật và truy thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

Phát hiện mánh lới trốn thuế tinh vi của gia tộc Samsung Phát hiện mánh lới trốn thuế tinh vi của gia tộc Samsung

VTV.vn - Mánh khóe che giấu tài sản không phải đóng thuế của gia tộc lớn số 1 xứ Kim chi vừa được các công tố viên nước này tiết lộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước