Nhiều doanh nghiệp Mỹ “lao đao” trước căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/07/2018 06:10 GMT+7

VTV.vn - Cuộc chiến thương mại do Tổng thống Donald Trump khởi xướng đang khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ phải lo lắng.

Luôn đặt hàng nội địa làm ưu tiên hàng đầu - đây là chính sách số một của Tổng thống Trump kể từ khi tranh cử, với khẩu hiệu: "Mua hàng của Mỹ, thuê nhân công Mỹ".

Để thực hiện khẩu hiệu này, ngoài kích thích sản xuất trong nước, ông Trump sẵn sàng áp thuế mạnh tay với hàng nước ngoài. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng đang khiến chính các doanh nghiệp Mỹ lo lắng. Ví dụ điển hình là Harley Davidson - một trong những sản phẩm từng có mặt trong Tuần lễ Made in America năm 2017. Vì lo sợ trước những động thái trả đũa từ thị trường EU, thương hiệu biểu tượng này đã công bố kế hoạch chuyển một số hoạt động ra nước ngoài.

Một mặt hàng khác - đậu tương - nông sản chủ lực của các bang miền Trung nước Mỹ, giá của đậu tương cũng đã sụt giảm mạnh sau khi Trung Quốc và Mỹ áp thuế 34 tỷ USD lẫn nhau. Trong khi Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ đậu tương lớn nhất của Mỹ.

Nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc Nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc

VTV.vn - Theo các chuyên gia, đáng lo ngại và ảnh hưởng lớn hơn cả là "bóng ma" cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước