Nhiều doanh nghiệp Mỹ trả lại tiền trợ cấp

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 17:25 GMT+7

VTV.vn - Lý do bởi sau khi Bộ Tài chính thông báo các công ty đại chúng sẽ gặp nhiều khó khăn để chứng minh họ thực sự cần các quỹ cứu trợ.

Việc các công ty đại chúng ở Mỹ lại có tiền trợ cấp đến tay trước cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gây nhiều bất bình. Tuy nhiên, các công ty lớn đang bắt đầu trả lại các khoản vay sau khi biết về các quy tắc nghiêm ngặt để nhận trợ cấp. Liệu các công ty nhỏ có được hưởng lợi kịp thời từ việc này hay không?

Ruth's Chris Steakhouse sẽ trả lại 20 triệu USD; Manning & Napier hủy bỏ khoản vay 6,7 triệu USD. Trước đó là những cái tên khác như Shake Shack hay Kura Sushi cũng đã trả lại tiền.

Khoảng 550 triệu USD của vòng cho vay đầu tiên đã đến tay hơn 150 công ty đại chúng trong khi các doanh nghiệp nhỏ vẫn mòn mỏi đợi chờ.

Lỗ hổng dẫn đến việc "nước chảy chỗ trũng" khiến tiền trợ cấp chảy vào túi các công ty lớn là do họ có thể nộp đơn thông qua nhiều công ty con nếu mỗi địa điểm có ít hơn 500 nhân viên. Điều này khiến cho quỹ hỗ trợ trị giá 349 tỷ USD cạn kiệt nhanh chóng vào tuần trước. Quốc hội phải tính đến việc bơm thêm 310 tỷ USD vào quỹ.

Dù các công ty đại chúng đang rục rịch hoàn trả khoản vay trợ cấp nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhận được tiền kịp thời trong lúc gồng mình cầm cự hay không vẫn là một câu hỏi lớn vì số tiền trả lại này không được phân bổ lại ngay lập tức cho các doanh nghiệp nhỏ mà phải đợi đến khi Quốc hội phân bổ thêm vốn cho các quỹ hỗ trợ.

Doanh nghiệp nhỏ Mỹ khó khăn vì dịch COVID-19 Doanh nghiệp nhỏ Mỹ khó khăn vì dịch COVID-19 Tranh cãi quanh gói cứu trợ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ Tranh cãi quanh gói cứu trợ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ Thượng viện Mỹ bổ sung gói cứu trợ doanh nghiệp nhỏ Thượng viện Mỹ bổ sung gói cứu trợ doanh nghiệp nhỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước