Nhiều doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc chỉ có thể tồn tại thêm 1 tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 06:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung Quốc dường như đã không kịp trở tay trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hồi đầu tháng 2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) đã bất ngờ hạ lãi suất với các hợp đồng mua lại đảo ngược (repo) nhằm duy trì đà thanh khoản của thị trường cũng như hỗ trợ nhiều chính sách tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Trung Quốc.

Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, hiện có khoảng 30 triệu doanh nghiệp SMEs đang hoạt động, đóng góp khoảng 60% GDP. Do vậy việc đẩy mạnh các biện pháp giúp hàng triệu doanh nghiệp này có thể nhanh chóng quay trở lại sản xuất là 1 trong những mục tiêu hiện nay. Bởi nhiều doanh nghiệp nhỏ cho biết họ chỉ có thể tồn tại thêm một tháng với lượng tiền mặt hiện có.

Khi virus Corona bỗng dưng xuất hiện như "tiếng sét giữa trời quang", nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung Quốc dường như đã không kịp trở tay, trước những biến động. Cảm nhận rõ nhất phải nói đến ngành dịch vụ.

Trong 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được khảo sát bởi Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, 1/3 cho biết chỉ có thể sống sót trong vòng 1 tháng với số tiền mặt hiện nay.

Khối SMEs đang thuê tới 85% lực lượng lao động của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đóng tới 50% thuế vào ngân sách. Đây giống như một "tiếng sét đánh ngang tai" không chỉ đối với giới các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn với cả nền kinh tế đại lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước