Nhiều dự án xây dựng, cải tạo hồ tại Hà Nội chậm triển khai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/08/2018 11:27 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, một số dự án xây dựng, cải tạo hồ tại Hà Nội đang rục rịch đi vào hoạt động, trong khi đó nhiều dự án khác đến cả chục năm trời vẫn chậm triển khai.

Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính nằm lọt giữa hàng chục tòa nhà cao tầng, vốn được giao cho một doanh nghiệp thực hiện nhưng bị đình trệ nhiều năm. Sau khi thành phố giao cho quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư, dự án được đẩy nhanh tiến độ và sẽ mở cửa vào 10/9 tới đây sau hơn 2 năm triển khai.

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Rẻ Quạt có từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai (kéo dài 12 năm). Vì nằm trong dự án quy hoạch, nên người dân không được cấp sổ đỏ, không được xây sửa nhà. Dự án vướng mắc khi hàng chục hộ dân chưa đồng ý với phương án quy hoạch và chính sách đền bù.

Nhiều hộ dân sống tại đây cho rằng, đường nối từ hồ Rẻ Quạt ra đường Nguyễn Xiển chỉ dài vài chục mét nhưng được thiết kế rộng tới 17,5m. Nếu theo phương án này, nhiều hộ dân sẽ nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng, toàn bộ các tuyến đường trong khu vực hồ Rẻ Quạt đều do Viện Quy hoạch xây dựng xác định và cung cấp. Quy hoạch của thành phố cũng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết của quận.

Trong khi dự án hàng chục năm không triển khai được, việc lấn chiếm diện tích lòng hồ Rẻ Quạt vẫn đang âm thầm diễn ra. Đại diện quận Thanh Xuân cho biết, quận vẫn tiếp nhận những kiến nghị có cơ sở của người dân, đồng thời kiên quyết triển khai dự án để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2018.

5 dự án đường sắt đô thị đội vốn gần 5 tỷ USD 5 dự án đường sắt đô thị đội vốn gần 5 tỷ USD

VTV.vn - 5 dự án đường sắt đô thị xây dựng tại Hà Nội, TP.HCM đều nằm trong danh sách bị đội vốn nhiều nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước