Nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc

Thúy Lan-Thứ ba, ngày 06/06/2023 17:10 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thị trường Trung Quốc vẫn tiếp tục phục hồi và nhu cầu rất lớn đối với nông sản của Việt Nam.

Để thúc đẩy thương mại nông, lâm, thủy sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, tháo gỡ những khó khăn, gây ách tắc trong giao thương, mới đây đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với 2 tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc. Trên 100 doanh nghiệp của Trung Quốc đã trao đổi hợp tác nông sản với gần 20 doanh nghiệp của Việt Nam.

Sự kết nối giao thương này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhiều loại trái cây của Việt Nam đang vào vụ cao điểm như: sầu riêng, xoài, thanh long…

5 tháng đầu năm nay, rau quả, hạt điều, gạo và chè là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Trung Quốc vẫn giữ vững nhịp tăng trưởng. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị trường Trung Quốc vẫn tiếp tục phục hồi và nhu cầu rất lớn đối với nông sản của Việt Nam.

"Việc xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước bổ trợ cho nhau. Vì ở Trung Quốc, các sản phẩm nông sản, nhất là ở Vân Nam, đó là rau củ quả ôn đới, đối với chúng ta là nhiệt đới, bổ sung cho nhau", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết.

Nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Đóng gói chuối tươi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc ở tỉnh Đồng Nai. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

Ước tính 5 tháng đầu năm, mặt hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc đạt 805 triệu USD, chiếm 59% về thị phần. Khác với trước đây, hiện tiêu chuẩn chất lượng đối với nông sản thực phẩm nhập khẩu và Trung Quốc đã có quy định về đăng ký cấp phép, thủ tục kiểm nghiệm kiểm dịch thông quan như thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp của Việt Nam cũng phải thực hiện nghiêm lệnh 248, 249 của phía bạn.

Trong thời gian tới, các chuỗi cung ứng nông sản lạnh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc sẽ được đẩy nhanh để đảm bảo chất lượng hàng hóa thông quan qua biên giới.

"Trên cơ sở những chuỗi cung ứng nông sản này, các cơ quan chức năng hai nước sẽ tạo điều kiện. Hiện các doanh nghiệp thường mua bán lẻ với nhau, ví dụ cứ có hợp đồng là bán xong đứt đoạn", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết thêm.

Hai bên Việt Nam và Trung Quốc cùng thống nhất một số giải pháp tăng năng lực thông quan như tăng số lượng doanh nghiệp ưu tiên; hợp tác xuất nhập khẩu một cửa một điểm dừng; thực hiện cơ chế trao đổi mẫu chứng nhận kiểm dịch, công nhận lẫn nhau; nghiên cứu đưa hệ thống cửa khẩu thông minh vào hoạt động thí điểm.

Sẽ sớm có các hiệp hội doanh nghiệp nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc Sẽ sớm có các hiệp hội doanh nghiệp nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc

VTV.vn - Trên 100 doanh nghiệp tại hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc trao đổi hợp tác nông sản với gần 20 doanh nghiệp của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước