Nhiều Group chứng khoán hàng trăm nghìn thành viên bỗng dưng “bay màu", VN-Index vượt 1.355 điểm

VTV Digital-Thứ năm, ngày 23/09/2021 13:50 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Những thông tin từ FED và chỉ số chứng khoán Mỹ đêm 22/9 có thể là yếu tố hỗ trợ tâm lý tích cực cho chứng khoán Việt Nam sáng nay (23/9). VN-Index mở cửa tăng hơn 8 điểm.

Sàn HOSE có đến 25 mã tăng giá trần ngay từ đầu phiên sáng nay, chiếm tỷ trọng gần 10% trong số lượng cổ phiếu tăng giá sàn này. Tuy nhiên hầu hết số mã tăng trần này tiếp tục là cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa. Trong nhóm VN30 có sự phân hóa, lượng tăng và giảm khá cân bằng.

Dấu hiệu chốt lời xuất hiện tại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa. Biên độ rung lắc lớn, từ chỗ mang sắc tím đã chuyển sắc xanh, thậm chí có những họ cổ phiếu giảm mạnh với nhiều cổ phiếu nằm sàn.

Dòng tiền đầu cơ dường như có dấu hiệu rút ra khỏi những cổ phiếu làm ăn thua lỗ, thị giá biến động mạnh, thanh khoản thấp trong thời gian qua.

Liên quan đến thông tin trên thị trường, từ tối qua (22/9) đến sáng nay, những group (nhóm) hoạt động sôi động trên Facebook với hàng trăm nghìn, thậm chí lên đến triệu thành viên, bao gồm nhà đầu tư chuyên lẫn không chuyên và có sự tương tác rất lớn bỗng nhiên không thể tìm thấy khiến các nhà đầu tư xôn xao. 

Hiện các nhà đầu tư cho biết họ cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao các group này lại biến mất, tuy nhiên không ít người cũng cảm thấy hẫng hụt, bởi từ trước đến nay, có khá nhiều group Facebook, group Zalo được nhiều môi giới và nhà đầu tư tham gia bàn luận, khuyến nghị gợi ý lẫn nhau và không ít người trong số đó lấy làm căn cứ để ra quyết định đầu tư.

Nhiều Group chứng khoán hàng trăm nghìn thành viên bỗng dưng “bay màu, VN-Index vượt 1.355 điểm - Ảnh 1.

Liên quan đến một số hiện tượng cổ phiếu có dấu hiệu tăng giá bất thường dù làm ăn thua lỗ vẫn tăng mạnh gấp 5,6 lần được báo chí, dư luận quan tâm gần đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết: "Nhiều cơ quan phối hợp giám sát rất chặt chẽ. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, các trường hợp có dấu hiệu thao túng, làm giá cổ phiếu sẽ được chú trọng và xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe, kỷ cương cho thị trường".

Trở lại với thị trường, nhóm cổ phiếu chiếm đến hơn 34% vốn hóa thị trường là nhóm ngân hàng lại có có sự rung lắc, nhiều mã chuyển qua sắc đỏ, nhưng tỷ lệ giảm điểm thấp chỉ khoảng trên dưới 0,5%. Chỉ có VIB và NVB giảm hơn 2%.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên sáng qua. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 16.532 tỷ đồng, tăng 21,5%. Trong đó, giá trị khớp lệnh trên HOSE tăng 27,4% lên 13.272 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn bán ròng khoảng hơn 120 tỷ đồng.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 4,63 điểm, tương đương 0,34%, lên 1.355,31 điểm. Thanh khoản đạt 638 triệu đơn vị. Giá trị đạt hơn 13.900 tỷ đồng được giao dịch.

HNX-Index giảm 1 điểm, tương đương 0,28%, xuống 362,43 điểm. Thanh khoản đạt 125,5 triệu đơn vị, với gần 2.000 tỷ đồng.

Lực mua được khơi thông, VN-Index tăng hơn 4 điểm Lực mua được khơi thông, VN-Index tăng hơn 4 điểm

VTV.vn - Sáng nay (22/9), chỉ số VN-Index trồi sụt quanh mốc tham chiếu, tuy nhiên lực mua được khơi thông khi về cuối phiên giúp thị trường hồi phục sắc xanh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước