Nhiều nền kinh tế muốn tăng nhập khẩu dầu khí từ Mỹ

VTV Digital-Thứ năm, ngày 23/01/2025 14:15 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang muốn thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năng lượng, nhiều nền kinh tế lớn đang cân nhắc tăng lượng nhập khẩu dầu thô và khí đốt từ Mỹ.

Động thái này không chỉ nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng, mà còn giúp đưa mối quan hệ thương mại với Mỹ về trạng thái cân bằng hơn.

Theo Bloomberg, sau khi Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhiều nền kinh tế tại châu Á đã thể hiện sự quan tâm đối với nguồn cung năng lượng từ Mỹ. Nhật Bản và Thái Lan đã triển khai các cuộc đàm phán về việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong khi Hàn Quốc, cân nhắc nhập thêm dầu khí Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Mới đây nhất, ngay sau khi ông Trump nhậm chức và phát đi tín hiệu về việc tối đa hóa sản lượng dầu khí, Ấn Độ cũng cho biết có thể tăng nhập khẩu dầu và khí đốt từ nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Hardeep Singh Puri - Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ cho biết: "Nếu bạn hỏi tôi rằng, liệu sẽ có thêm năng lượng của Mỹ nhập khẩu vào thị trường Ấn Độ không, thì câu trả lời là có".

Nhiều nền kinh tế muốn tăng nhập khẩu dầu khí từ Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều nền kinh tế lớn đang cân nhắc tăng lượng nhập khẩu dầu thô và khí đốt từ Mỹ. Ảnh minh họa.

Việc tăng nhập khẩu dầu khí Mỹ không chỉ giúp các nền kinh tế đảm bảo an ninh năng lượng, mà còn hạn chế thặng dư thương mại với Mỹ, qua đó hỗ trợ cho các cuộc đàm phán về thuế quan với chính quyền Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ từng gợi ý Liên minh châu Âu (EU) cần mua thêm dầu thô và khí đốt của Mỹ, nếu muốn tránh nguy cơ chiến tranh thương mại và phía châu Âu cũng tỏ ra cởi mở với ý tưởng này.

Ông David Kohl - Chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng Julius Baer cho biết: "Mỹ thực sự muốn châu Âu mua nhiều khí LNG hơn và nước này cũng đã xây dựng được năng lực xuất khẩu khí LNG khổng lồ. Với châu Âu, đây cũng không phải là một nhiệm vụ không quá khó khăn, bởi họ đang cần thay thế nguồn cung năng lượng đang rất mong manh và thiếu ổn định từ Nga. Sự nhượng bộ này rất có khả năng xảy ra và hai bên sẽ tập trung thảo luận về vấn đề giá cả".

Tuy vậy, theo Reuters, một rào cản đáng kể là việc sản lượng dầu khí của Mỹ hiện đang ở mức đỉnh và nước này không còn nhiều năng lực dự phòng để tăng cường xuất khẩu. Những lời kêu gọi mở rộng sản lượng của Tổng thống Trump có thể dẫn đến sự gia tăng nguồn cung nhất định, nhưng điều này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.

Triển vọng ngành dầu khí Mỹ dưới thời chính quyền mới Triển vọng ngành dầu khí Mỹ dưới thời chính quyền mới

VTV.vn - Ngành dầu khí được dự báo sẽ ghi nhận những thay đổi đáng kể, với những chính sách nhằm thúc đẩy sản lượng nhiên liệu hóa thạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước