Nhiều ngân hàng đẩy mạnh hỗ trợ vay mua nhà

Hoàng Nga - Đức Tiến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 11:46 GMT+7

VTV.vn - Việc sở hữu một căn nhà, đặc biệt với các gia đình trẻ, giờ đây không còn là chuyện quá khó khi đi kèm với các dự án luôn có sự hỗ trợ vốn vay từ các ngân hàng.

Anh Lê Anh Tuấn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) muốn tìm mua một căn hộ để ra ở riêng, nhưng số tiền anh có mới chỉ vài trăm triệu đồng. Anh Tuấn rất vui mừng khi biết một số dự án đang đưa ra chính sách bán hàng chỉ cần đóng 200 triệu đồng, sau đó sẽ được ngân hàng tài trợ dự án cho vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà.

Đại diện ngân hàng cho biết, để có thể trang trải khoản vay mua nhà trên, khách hàng sẽ phải có tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng/ tháng. Một vấn đề mà khách hàng thường lo lắng là lãi suất sẽ "nhảy múa" trong quá trình vay. Tuy nhiên, từ khi Thông tư 39 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ giữa tháng 3/2017, các ngân hàng phải quy định rõ số tiền trả từng kỳ, lãi suất, biên độ thể hiện rõ trên hợp đồng.

Đại diện chủ đầu tư dự án trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai này cho biết, các căn hộ tầm trung có giá từ 1,3 tỷ đồng đang nhận được sự quan tâm của các hộ gia đình trẻ. Nhờ hỗ trợ hợp lý về lãi suất, các dự án cũng bán hàng tốt hơn.

Theo thống kê của một số sàn giao dịch bất động sản, cứ 10 người đi mua nhà có tới 6 người cần vay vốn ngân hàng. Sau khi được tư vấn kỹ càng, anh Lê Anh Tuấn thấy rằng, mình hoàn toàn có thể mua được nhà chỉ với từ 200 triệu đồng, nếu thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng chi trả hàng tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước