Nhiều ngân hàng nộp phạt hàng chục tỷ USD để dàn xếp các vụ điều tra

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 10:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hai ngân hàng Deutsche Bank (Đức) và Credit Suisse (Thụy Sĩ) vừa đồng ý sẽ nộp phạt 12 tỷ USD.

Hai ngân hàng trên đồng ý nộp phạt 12 tỷ USD, để dàn xếp vụ điều tra có liên quan đến sản phẩm chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp, trong thời kỳ bong bóng bất động sản ở Mỹ lên đến đỉnh điểm.

Đây là sự vụ mới nhất trong chuỗi các cuộc điều tra mà giới chức Mỹ tiến hành trong suốt những năm qua. Trước đó, một loạt ngân hàng đã phải nộp phạt, trong đó JPMorgan Chase chịu án phạt 13 tỷ USD, Citigroup 7 tỷ USD và Bank of America nộp 17 tỷ USD.

Đối tượng mà Bộ Tư Pháp Mỹ nhắm đến là các ngân hàng đã tạo ra và bán sản phẩm chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp trước khi khủng hoảng tài chính 2008 nổ ra.

Đối với Deutsch Bank, khoản tiền phạt khổng lồ là tin xấu mới nhất mà ngân hàng này phải nhận trong mấy tháng trở lại đây. Hồi tháng 9, cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục sau thông tin Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu nộp số tiền phạt lên đến 14 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước