Nhiều ngân hàng quốc tế lớn rời bỏ Trung Quốc

TCKD-Thứ năm, ngày 25/04/2013 16:44 GMT+7

HSBC bán gần 20% cổ phần trong Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc (Ảnh: VTV)

Một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới là HSBC cho biết sẽ bán 8% cổ phần tại Ngân hàng Thượng Hải, Trung Quốc trong một vài tháng tới.

Trước đó, HSBC cũng bán gần 20% cổ phần trong Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc, ngân hàng lớn thứ 5 tại nước này. Trong năm 2011, Bank of America, ngân hàng thương mại lớn thứ 2 của Mỹ đã bán một số lượng lớn cổ phần tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

Một ngân hàng khác của Mĩ là Goldman Sachs cũng đã quyết định từ bỏ quyền sở hữu cổ phần mà tập đoàn này nắm giữ tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc ( ICBC).

Theo tạp chí Forbers, lý do chính của việc rút lui hàng loạt này là do các tập đoàn tài chính quốc tế nhận thấy việc nắm giữ cổ phần tại các ngân hàng lớn Trung Quốc không mang lại lợi thế và lợi nhuận như mong đợi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước