Nhiều nhà mạng châu Á nói không với điện thoại Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/05/2019 05:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Nikkei Asian)

VTV.vn - Một số nhà mạng châu Á thông báo sẽ nói không với điện thoại Huawei, sau khi Mỹ cấm các DN nước này bán linh kiện điện thoại cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, Tập đoàn KDDI và Tập đoàn Softbank cho biết sẽ tạm ngừng bán các điện thoại thông minh mới, do Huawei sản xuất. 

Nhà khai thác viễn thông lớn nhất tại Đài Loan (Trung Quốc), Chunghwa Telecom, cũng sẽ ngừng mua các thiết bị Huawei mới để bán, mặc dù vẫn tiếp tục bán các mẫu hiện có trên kệ. 

Hãng KT của Hàn Quốc cho biết đang xem xét việc ngừng bán điện thoại thông minh và máy tính bảng Huawei.

Nhà mạng lớn nhất của Anh tuyên bố ra mắt mạng 5G mà không cần Huawei Nhà mạng lớn nhất của Anh tuyên bố ra mắt mạng 5G mà không cần Huawei

VTV.vn - Trước đó, Mỹ đã cảnh báo Anh về việc có thể chấm dứt hợp tác tình báo giữa hai nước vì vấn đề liên quan đến hợp tác với Huawei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước