Nhiều quốc gia công bố các gói chi tiêu lớn chống COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vương quốc Anh đang là một trong những nước có động thái mạnh mẽ nhất hỗ trợ nền kinh tế trước dịch COVID-19.

Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã có động thái hạ lãi suất đồng Bảng xuống mức thấp kỷ lục 0,22%. Ngay sau đó, Bộ Tài chính nước này cũng thông báo gói hỗ trợ lớn nhất trong vòng 3 thập niên, trị giá 30 tỷ Bảng để bổ sung cho ngành y tế và thị trường lao động.

Trong tuần này, người đứng đầu Nhà Trắng cũng đã công bố nhiều biện pháp kinh tế do ảnh hưởng của COVID-19. Cụ thể, Tổng thống Trump công bố sẽ lùi thời hạn đóng các khoản thuế liên bang cho doanh nghiệp và người lao động tới cuối năm nay, và yêu cầu Quốc hội Mỹ chỉ 50 tỷ USD để tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Ông Trump cũng đang tiếp tục gây sức ép để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp thường kỳ vào tuần tới.

Sau các động thái từ Anh và Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đã đưa ra động thái ứng phó với dịch về kinh tế. Australia công bố kế hoạch chi tiêu trị giá khoảng 11 tỷ USD, trong khi Thái Lan thông qua gói kích thích lên tới gần 13 tỷ USD.

Cũng trong tuần này, chính phủ Trung Quốc đang tiến hành họp bàn các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Các chuyên gia nhận định, có nhiều khả năng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ sớm giảm lãi suất và tỷ lệ dữ trữ bắt buộc với các ngân hàng nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước