Nhiều tài xế né Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/04/2021 20:49 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày đầu trạm thu phí Xa lộ Hà Nội hoạt động trở lại, nhiều tài xế đã đi đường vòng để không phải thanh toán phí.

Hôm nay (1/4), Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội đã chính thức thu phí nhằm hoàn vốn cho việc mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1. Mức giá thấp nhất là 25.000 đồng dành cho xe dưới 12 chỗ và cao nhất là 140.000 đồng dành cho xe container 40 feet.

Dự kiến, việc thu phí này sẽ kéo dài trong 17 năm 9 tháng. Với khoảng thời gian thu phí khá lâu và mức phí cao hơn so với các trạm, tình trạng nhiều xe né trạm đã bắt đầu diễn ra.

Lúc 8h30 sáng nay, con đường Nam Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức trở nên đông đúc hơn thường ngày bởi sự xuất hiện của nhiều xe ô tô. Đa phần những xe ô tô này lưu thông vào đây để né trạm. 

Sự đông đúc hơn thường ngày ở cả 2 tuyến đường chính là xa lộ Hà Nội và đường Nam Hòa đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân khu vực.

Nhiều tài xế né Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội - Ảnh 1.

Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội đã chính thức thu phí. Ảnh: Báo Nhân dân

Theo ghi nhận, thời điểm từ 0h - 7h, tình hình giao thông tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội ổn định. Nhưng từ 8h trở đi, tình trạng ùn ứ bắt đầu diễn ra và xếp hàng mỗi lúc một lâu, có lúc chiều từ TP Hồ Chí Minh ra khá đông, kéo dài trên 300m. Việc né trạm vừa tránh kẹt xe, vừa không phải mất phí qua trạm.

Ông Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Ban điều hành dự án Xa lộ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Đơn vị quản lý đã phối hợp với lực lượng thanh tra, công an địa phương, trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ rà soát các hệ thống biển báo cũ và theo dõi trong thời gian thu phí. Nếu trường hợp xảy ra ùn ứ nhiều, lưu lượng xe né trạm nhiều sẽ báo cáo Sở GTVT có hướng xử lý cho phù hợp".

Theo dự đoán của chủ đầu tư, tình hình giao thông những ngày sau có thể ổn định hơn do các tài xế đã biết đến việc thu phí. 

Bên cạnh đó, theo thống kê từ ngày 25/3 đến cuối ngày 31/3, đã có gần 4.600 phương tiện đăng ký mua vé tháng, hơn 3.800 phương tiện mua vé quý, lượng phương tiện dán thẻ thu phí không dừng ETC cũng tăng lên đáng kể. Đây sẽ là những yếu tố giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn, tránh gây ùn ứ, kẹt xe như tình trạng diễn ra trong ngày đầu.

Ùn ứ giao thông ngày đầu thu phí Trạm BOT trên Xa lộ Hà Nội Ùn ứ giao thông ngày đầu thu phí Trạm BOT trên Xa lộ Hà Nội

VTV.vn - Sáng 1/4, Trạm thu phí BOT trên Xa lộ Hà Nội (TP Hồ Chí Minh) đi vào hoạt động chính thức và ùn ứ đã xảy ra vào giờ cao điểm sáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước