Nhiều trái cây lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/06/2019 20:32 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới về xuất khẩu nông sản thực phẩm. Nhưng gần 80% vẫn là xuất sang Trung Quốc.

Nếu như trước đây phần đa nông sản xuất khẩu chủ yếu qua đường tiểu ngạch sang thị trường 1,4 tỷ dân thì nay đã khác. Thời điểm này, phía Trung Quốc mới chỉ cấp phép nhập khẩu chính ngạch cho 9 loại nông sản của Việt Nam. Như vậy sẽ không còn cảnh quả dưa hấu lót rơm để thông quan như hàng chục năm nay bà con vẫn làm nữa mà bắt buộc phải đóng trong thùng và có dán tem truy xuất nguồn gốc và chứng nhận an toàn.

Cùng với những khó khăn mới về chất lượng, tiêu chuẩn, hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc sẽ phải đối mặt với yêu cầu phải thay đổi nhanh chóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước