Nhiều ý kiến về sử dụng thẻ cào trong Mobile Money

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 10:35 GMT+7

VTV.vn - Mobile Money - tiền di động là một trong những phương thức thanh toán điện tử mới có thể được triển khai tại Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 91 trên thế giới triển khai dịch vụ này. Tuy nhiên, làm sao để triển khai hiệu quả Mobile Money vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Chẳng hạn như việc thẻ cào điện thoại sẽ được khai thác như thế nào?

Theo đại diện của Viettel, có tới hơn 80% giao dịch nạp tiền cho tài khoản điện thoại tại Việt Nam hiện nay là thông qua thẻ cào. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế cho rằng con số này cần giảm xuống dưới 7 - 10%.

Bên cạnh khó khăn về thói quen tiêu dùng, nếu không dùng thẻ cào, hàng trăm nghìn đại lý đã được các nhà mạng triển khai nhiều năm cũng sẽ mất đi vai trò. Khi đó theo các nhà mạng, Mobile Money lại khó có thể phủ được hết 100% dân số như kỳ vọng.

Ai sẽ là người trả phí cho các giao dịch Mobile Money, các vấn đề pháp lý, mối liên quan giữa ngân hàng và nhà mạng sẽ tiếp tục là các chủ đề được thảo luận tại Hội thảo Tiền điện tử trên điện thoại di động đang diễn ra tại Hà Nội.

NHNN sắp trình Thủ tướng cho thử nghiệm dịch vụ Mobile Money NHNN sắp trình Thủ tướng cho thử nghiệm dịch vụ Mobile Money

VTV.vn - NHNN và Bộ TT&TT sẽ báo cáo và trình Chính phủ cho phép thí điểm dịch vụ thanh toán qua tài khoản viễn thông (Mobile Money) và ban hành quy định riêng để quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước