Nhu cầu của các nhà đầu tư quan tâm đến đặc khu

Quỳnh Như - Xuân Thành - Minh Quân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/05/2018 10:57 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh những chính sách ưu đãi về thuế, phí, đất đai… vấn đề mà nhiều nhà đầu tư đều quan tâm chính là bộ máy hành chính thông thoáng thực sự.

Việc thành lập 3 đặc khu ở ba miền là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) với những đề xuất ưu đãi, cơ chế chính sách vượt trội được kỳ vọng sẽ là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế các đặc khu có thành công hay không phụ thuộc vào việc có thu hút được đầu tư, trong khi muốn thu hút đầu tư ở bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong khu vực và thế giới, việc đầu tiên cần làm là phải hiểu rõ các nhà đầu tư đang cần gì.

Theo ghi nhận tại một dự án khu nghỉ dưỡng khoảng 50ha với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng tại huyện đảo Phú Quốc, đại diện chủ đầu tư cho hay việc đầu tư dự án tại một huyện đảo tốn chi phí hơn khá nhiều so với đất liền bởi chi phí xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu, nhân công… đều phải cao hơn. Do vậy, các chính sách hỗ trợ về thuế, tiền sử dụng đất sẽ rất quan trọng để hấp dẫn các nhà đầu tư.

Bà Lê Thị Hải Châu - Giám đốc điều hành Dự án Movenpick Resort Phú Quốc nói: "Bản thân những nhà đầu tư cũng kỳ vọng một môi trường đầu tư rõ ràng, minh thị, đặc biệt là những quy định pháp luật về chính sách. Ví dụ có thể có những chính sách ưu đãi về thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất… những ưu đãi này phải thể hiện rõ hơn để nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài".

Còn với doanh nghiệp đang chuẩn bị xây dựng hệ thống cầu cảng tại Phú Quốc, phục vụ cho nhu cầu đi lại ngày càng nhiều hơn của khách du lịch và nhà đầu tư, điều doanh nghiệp kỳ vọng nhất là một môi trường ổn định.

Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình nói: "Phải có môi trường tốt, nhất là vấn đề an ninh. Nếu là khu vực du lịch biển và sinh thái phải phát triển đúng ý nghĩa của các loại hình du lịch này".

Đại diện công ty Savills Việt Nam cho biết, trong thời gian qua họ đã tư vấn, làm việc với rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Phú Quốc. Với những nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng, điều họ chờ đợi là những quy định pháp luật cụ thể liên quan đến các hình thức vui chơi giải trí như e-gaming, hay casino… Luật cởi mở là quan trọng nhưng còn quan trọng hơn là mức độ cởi mở của quá trình thi hành luật.

TS. Sử Ngọc Khương - Giám đốc bộ phận đầu tư của Savills Việt Nam nói: "Sau khi Luật Đặc khu kinh tế đưa vào Phú Quốc còn phụ thuộc vào vấn đề luật áp dụng như thế nào để càng thu hút thêm các nhà đầu tư hơn nữa".

Bên cạnh những chính sách ưu đãi về thuế, phí, đất đai… vấn đề mà nhiều nhà đầu tư đều quan tâm chính là bộ máy hành chính có những khác biệt, thông thoáng thực sự bởi điều này sẽ tác động trực tiếp đến tốc độ và hiệu quả triển khai của các dự án đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước