Nhu cầu dầu mỏ Iran tại châu Á chưa có nhiều đột phá

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 01/01/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động nhập khẩu dầu mỏ ở châu Á không có nhiều khởi sắc trong tháng 1 do phần lớn người mua muốn đợi phương Tây chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Tehrran.

Theo đó, bốn nhà nhập khẩu dầu lớn nhất của Iran là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đặt mua tổng cộng 981.000 thùng dầu/ngày trong tháng Một, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn so với mức nhập khẩu trung bình trên 1 triệu thùng/ngày trong cả năm 2015.

Trong khi lượng dầu nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt giảm 13% và 37,6% xuống chỉ còn 408.000 thùng/ngày và 170.700 thùng/ngày thì con số này tại hai quốc gia còn lại là Nhật Bản và Hàn Quốc lại tăng mạnh 10,7% và 224,2% lên mức 194.000 thùng/ngày và 209.000 thùng/ngày.

Trước đó, đêm 16/1, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận Iran đã thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) nên có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Đây được coi là một sự kiện trọng đại và có thể được coi là chiếc “phao cứu sinh” đối với nền kinh tế Hồi giáo đang phát triển èo uột này.

\Hiện Tehran đang rất háo hức quay lại thị trường dầu mỏ thế giới, đẩy mạnh xuất khẩu để giành lại thị phần và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước