Nhu cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán tăng cao

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 19:45 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, số lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 sẽ đạt khoảng 26.000 tỷ đồng.

Nguồn cung hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được các các doanh nghiệp chủ động dự trữ với số lượng lớn để tung ra thị trường. Nhu cầu người tiêu dùng đối với các mặt hàng bánh mứt kẹo năm nay gần 20% so với năm ngoái ngoái.

Dự kiến, số lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 sẽ đạt khoảng 26.000 tỷ đồng.Tăng khoảng hơn 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết năm 2017. 

Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, đã có 150 chuyến bán hàng lưu động được tổ chức tại các địa phương, các khu công nghiệp, ngoại thành Hà Nội… để bán hàng bình ổn giá phục vụ người dân, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ Tết hoạt động 24/24h. Sở Công Thương cũng khuyến khích các doanh nghiệp bán hàng đến 30 Tết và thực hiện bán hàng trở lại càng sớm càng tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước