Nhu cầu tiêu thụ vàng Trung Quốc giảm 37%

Quỳnh Anh (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 13/11/2014 23:54 GMT+7

Năm 2013, Trung Quốc vượt Ấn Độ trở thành nhà tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Thế nhưng năm nay, nhu cầu vàng của Trung Quốc đã sụt giảm mạnh, đặc biệt là trong quý III.

Theo số liệu của Bloomberg, nhu cầu tiêu thụ vàng của Trung Quốc trong quý III giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 182,7 tấn. Theo các chuyên gia, nhu cầu vàng của Trung Quốc giảm mạnh là do giá vàng không có nhiều biến động và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Đặc biệt, cuộc chiến chống tham nhũng do Chính phủ Trung Quốc thực hiện cũng tác động lớn tới nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng vàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước