Nhu cầu vận chuyển giảm mạnh, nhiều hãng hàng không tạm ngừng bay

Đức Cường-Thứ ba, ngày 10/05/2022 07:35 GMT+7

VTV.vn - Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới buộc phải tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay nội địa do giá nhiên liệu tăng cao.

Dữ liệu công bố vào tháng 3/2022 của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho thấy nhu cầu đối với vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không toàn cầu đã sụt giảm do tác động từ một loạt yếu tố, bao gồm biến thể Omicron ở châu Á và căng thẳng Nga - Ukraine.

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới buộc phải tạm ngừng toàn bộ các chuyến bay nội địa do giá nhiên liệu tăng cao. Trước đó, từ tháng 3, nhiều hãng hàng không Nigeria đã quyết định tăng mạnh giá vé để bù đắp chi phí, nhưng điều này lập tức khiến lượng hành khách sụt giảm trong khi vẫn không chấm dứt được tình trạng thua lỗ.

Ông Victor Enwezor, Phó Chủ tịch công ty du lịch Leisure Afrique, Nigeria, cho biết: "Nhiều hãng hàng không đang thua lỗ. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao, họ sẽ phá sản".

Không chỉ Nigeria, giá nhiên liệu máy bay tăng tới 77%, hậu quả trực tiếp từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã ảnh hưởng đến toàn ngành hàng không. Nhiên liệu chiếm phần lớn nhất trong chi phí hoạt động của các hãng hàng không với tỷ lệ lên tới gần 1/3 tổng chi phí.

Cùng với giá nhiên liệu cao, chính sách phong tỏa chống dịch COVID-19 của Trung Quốc và tỷ lệ lạm phát tăng ở hầu hết các nền kinh tế lớn càng khiến hoạt động vận tải hàng hóa giảm mạnh. Nhu cầu vận chuyển hàng không toàn cầu, tính theo đơn vị hàng tấn theo km, đã giảm 5,2% trong tháng 3/2022 so với một năm trước đó, trong đó, châu Á và châu Âu ghi nhận sự sụt giảm công suất lớn nhất.

Để ứng phó với tình hình này, nhiều hãng hàng không chuyển hướng sang sử dụng các máy bay tiêu thụ ít nhiên liệu hoặc tận dụng các chuyến bay ngắn để giảm chi phí.

Bà Annick Guérard, công ty hàng không Transat A.T., cho biết: "Chúng tôi đang xem lại các kế hoạch hoạt động trong mùa hè. Chúng tôi sử dụng các máy bay có hiệu suất sử dụng năng lượng cao, điều đó giúp mang lại lợi thế cạnh tranh trong mùa du lịch sắp tới".

Tuy nhiên, các hãng hàng không thừa nhận khó có thể giữ giá vé như cũ và sẽ buộc phải chuyển bớt một phần chi phí sang cho người dùng, điều sẽ làm cho quá trình hồi phục của các ngành hàng không và du lịch càng thêm trở ngại vào thời điểm thế giới vừa trải qua hai năm khó khăn với đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước