Những điểm nhấn kinh tế trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Anh Quang-Thứ hai, ngày 09/11/2020 11:09 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15/11 (từ thứ Năm đến Chủ nhật tuần này) tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến.

Đây là những hoạt động quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 mà Việt Nam là nước chủ nhà. Để chuẩn bị cho các hội cấp cao này, liên tiếp các cuộc họp trù bị sẽ được diễn từ hôm nay (9/11) đến hết thứ Tư (11/11).

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ xem xét số lượng văn kiện kỷ lục, do vậy các cuộc họp trù bị cấp Trưởng Quan chức Cao cấp (SOM) và cấp Bộ trưởng là đặc biệt quan trọng. Ngay trong sáng nay, 2 hội nghị trù bị như vậy sẽ diễn ra: một là của Ủy ban đàm phán thương mại Hiệp định Đốc tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) nội bộ ASEAN; hai là hội nghị của Quan chức Cao cấp Kinh tế ASEAN.

Dự kiến một kế hoạch khung phục hồi tổng thể sẽ được 10 nước ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37. Trong đó, nổi bật là các nhà lãnh đạo sẽ ký một Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm xử lý các biện pháp phi thuế quan trong bối cảnh ứng phó với dịch COVID-19.

Những điểm nhấn kinh tế trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 - Ảnh 1.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15/11.

Biên bản sẽ được áp dụng cho tất cả các mặt hàng trong danh mục hàng hóa thiết yếu của ASEAN và và yêu cầu các nước thành viên không tự đưa ra cũng như tự nguyện dỡ bỏ các biện pháp phi thuế mới làm hạn chế thương mại.

Cũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, báo chí quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào lễ ký kết Hiệp định RCEP. Hiện công tác rà soát pháp lý đã hoàn tất và một lễ ký trực tuyến lần đầu tiên sẽ được diễn ra.

Hiệp định RCEP là một FTA đầu tiên mà ASEAN thể hiện vai trò dẫn dắt trong mối liên kết kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc xây dựng một cơ chế hợp tác thương mại với những đối tác lớn, qua đó hình thành một khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới.

Những điểm nhấn kinh tế trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 - Ảnh 2.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp của Ban Thư ký quốc gia về ASEAN 2020.

Dự kiến, lễ ký Hiệp định RCEP sẽ diễn ra vào trưa Chủ nhật, ngày 15/11, sau khi Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ 4 được diễn ra.

"Ký được RCEP sẽ tạo ra một không gian phát triển mới cho các nước thành viên ASEAN để có thể phục hồi hậu dịch COVID-19", Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp của Ban Thư ký quốc gia về ASEAN 2020, nhận định.

Bên cạnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN cũng như Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nữ ASEAN, Hội nghị Kinh doanh Đông Á… cũng sẽ liên tục diễn ra trong tuần lễ cấp cao này.

Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15/11 Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15/11

VTV.vn - Tuần này có nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước