Những "luồng gió mát" cho sàn chứng khoán châu Á

TTXVN-Thứ tư, ngày 12/08/2020 05:49 GMT+7

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN).

VTV.vn - TTCK Hàn Quốc tiếp tục đà tăng điểm trong ngày thứ 7 liên tiếp khi giá cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8 tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn hai năm qua.

Điều này có được nhờ kết quả kinh doanh tích cực của các hãng công nghệ trong bối cảnh có những triển vọng về phục hồi kinh tế.

Chỉ số KOSPI tăng 32,29 điểm, tương đương 1,35%, lên 2.418,67 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 14/6/2018, chỉ số này tăng lên mức hơn 2.410 điểm, kéo dài chuỗi ngày tăng điểm 7 ngày liên tiếp. Khối lượng giao dịch cũng ở mức cao với khoảng 835 cổ phiếu trị giá khoảng 19.400 tỷ won (16,4 tỷ USD), trong khi các nhà đầu tư tư nhân nước ngoài và tổ chức mua ròng lần lượt 146 tỷ won và 40 tỷ won.

Các nhà phân tích cho rằng kết quả trên là nhờ hoạt động kinh doanh tích cực trong lĩnh vực công nghệ và hóa học dựa trên những hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế. Nhà nghiên cứu Kang Bong-joo thuộc Meritz Securities cho rằng tâm lý nhà đầu tư tăng cao, phần lớn là do thu nhập tốt hơn mong đợi trong nửa đầu năm 2020 và kỳ vọng về sự phục hồi lợi nhuận trong năm tới. Ông cho rằng chỉ số KOSPI tăng là nhờ tỷ lệ nhiễm bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc là tương đối thấp. 

Bên cạnh đó, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã điều chỉnh dự báo đối với kinh tế Hàn Quốc, theo đó trong năm nay, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này sẽ suy giảm 0,8% so với năm 2019, thấp hơn mức dự báo giảm 1,2% đưa ra trước đó, với lý do nước này đã kiềm chế thành công đại dịch COVID-19.

Những luồng gió mát cho sàn chứng khoán châu Á - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Tokyo của Nhật Bản đã ngập sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 11/8 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cứu trợ những người dân Mỹ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, làm dấy lên hy vọng nền kinh tế số một thế giới sớm hồi phục.

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng 420,3 điểm, tương đương 1,88%, lên 22.750,24 điểm. Trong khi đó, chỉ số Topix tăng 39,22 điểm, tương đương 2,54%, lên 1.585,96 điểm. Các mã chứng khoán tăng điểm nhiều nhất thuộc về lĩnh vực bất động sản, sắt, thép và ngân hàng. Trong khi đó, tỷ giá đồng yen Nhật và đồng USD vẫn duy trì ổn định ở mức 106 yen/1 USD trong bối cảnh gia tăng triển vọng về sự phục hồi kinh tế Mỹ sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp hôm 8/8 về hỗ trợ kinh tế cho người dân nước này bị mất việc làm do tác động của đại dịch COVID-19. Chuyên gia Toshikazu Horiuchi thuộc IwaiCosmo Securities Co. cho rằng triển vọng về kinh tế Mỹ được cải thiện đã thúc đẩy việc mua lại một số cổ phiếu bị đánh giá thấp.

Sắc xanh trên bảng điện tử giao dịch trong ngày 11/8 đã chấm dứt đà giảm trong 3 phiên giao dịch trước đó trên thị trường chứng khoán Tokyo.

Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng tăng 585,05 điểm, tương đương 2,4%, lên 24.962,48 điểm. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những hy vọng về đàm phán thương mại Trung Quốc-Mỹ vào cuối tuần và các nhà đầu tư cũng lạc quan về sắc lệnh kích thích kinh tế mới của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite Index trên sàn giao dịch Trung Quốc lại giảm 1,15%, xuống 3.340,29 điểm. Chỉ số Shenzhen Component Index giảm 1,4%, xuống 13.466,27 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước