Những ngôi làng điện mặt trời ở Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/12/2016 16:30 GMT+7

VTV.vn - Để giúp đỡ những người dân nghèo ở Ấn Độ, một doanh nhân đã phát triển mô hình làng thông minh với mạng lưới điện mặt trời, thay thế điện truyền thống.

Tại Ấn Độ, khoảng 200 triệu người dân vùng nông thôn vẫn phải sống trong cảnh tối tăm, không được kết nối với lưới điện quốc gia. Để giúp đỡ những người dân nghèo, một doanh nhân đã phát triển mô hình làng thông minh với mạng lưới điện mặt trời, thay thế điện truyền thống, vừa cung cấp điện, vừa hướng người dân tới thói quen tiêu dùng năng lượng sạch.

Hầu hết người dân làng Chhotkei, Ấn Độ đều làm nghề nông. Bao nhiêu năm nay, mỗi ngày họ đều ra đồng cày cấy, rồi khi tắt nắng, lại trở về nhà và đi ngủ. Không có điện, cuộc sống về đêm rất nguy hiểm, người dân có thể bị rắn và bọ cạp cắn bất cứ lúc nào. Thế nhưng, sự xuất hiện của doanh nhân Ashok Das đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ - với mô hình làng thông minh ứng dụng điện mặt trời.

Trước đây, người dân làng Chhotkei chỉ quanh quẩn với cánh đồng, từ khi có điện, họ đã bắt đầu nghĩ đến việc làm dịch vụ để tăng thu nhập. Anh Adavar đã nhanh chóng mở một cửa hàng photocopy để phục vụ người dân làng có nhu cầu in ấn giấy tờ.

Người dân làng Chhotkei đua nhau đầu tư tiền của mua tủ lạnh, mua quầy hàng để mở cửa hàng tạp hoá. Cuộc sống có điện mặt trời của làng Chhotkei cũng từ đó sáng sủa và thú vị hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước