Những nội dung chính trong chuỗi sự kiện cấp cao về kinh tế của ASEAN

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/03/2020 09:49 GMT+7

VTV.vn - Một chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Việt Nam.

Kết quả của các cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần này sẽ là cơ sở để tiếp tục tham vấn, trao đổi với những trụ cột của Cộng đồng ASEAN trước khi trình các lãnh đạo ASEAN xem xét, cho chỉ đạo tại các Hội nghị Cấp cao diễn ra lần lượt vào tháng 4 và tháng 11 năm nay.

Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN có thể được xem là một trong những định hướng quan trọng nhất trong trụ cột kinh tế được nước chủ nhà Việt Nam lựa chọn trong năm 2020. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi tỷ trọng thương mại nội khối của ASEAN chỉ loanh quanh ngưỡng 23-24%, tương đối thấp nếu so sánh với tỷ lệ thương mại nội khối của EU khoảng 60%.

Có thể chỉ ra 3 rào cản rõ nhất đối với thương mại và đầu tư nội khối hiện nay.

Thứ nhất là sự tương đồng về các mặt hàng sản xuất và xuất khẩu trong 10 nước thành viên ASEAN, do đó cần xác định sản phẩm mới để thúc đẩy hoạt động thương mại liên vùng.

Thứ 2, cũng là rào cản lớn nhất chính là những biện pháp và hàng rào phi thuế quan. Theo ADB, nếu như năm 2000 có khoảng 1.600 rào cản phi thuế quan thì con số này hiện đã là 6.000 rào cản phi thuế quan và còn đang tiếp tục tăng.

Rào cản cuối cùng chính là tầm của doanh nghiệp ASEAN. Hầu hết các công ty khu vực vẫn là những doanh nghiệp vừa, nhỏ hoặc siêu nhỏ, không đủ lớn để vươn tầm ra khu vực. Đây cũng là một yếu tố làm cho giá trị thương mại và đầu tư nội khối ASEAN còn khiêm tốn.

Vấn đề quan trọng khác cũng được đặc biệt quan tâm tại đợt Hội nghị hẹp Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần này là thống nhất quan điểm chung của cả khối trong việc ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) ngay trong năm nay sau khi Ấn Độ, 1 trong 16 thành viên đàm phán có thể tạm thời rút khỏi thoả thuận do còn một số vấn đề chưa giải quyết được.

Trước đó, tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao RCEP lần thứ 3 diễn ra tại Thái Lan tháng 11/2019 nêu rõ, tất cả các quốc gia thành viên của Hiệp định này sẽ cần phải hợp tác để giải quyết các vấn đề còn tồn tại theo cách thỏa đáng lẫn nhau. Quyết định cuối cùng của Ấn Độ sẽ phụ thuộc vào việc giải quyết thỏa đáng các vấn đề này.

ASEAN ủng hộ sáng kiến của Việt Nam ASEAN ủng hộ sáng kiến của Việt Nam Khai mạc Hội nghị SEOM ASEAN 2020 Khai mạc Hội nghị SEOM ASEAN 2020 Hội nghị tham vấn chung ASEAN Hội nghị tham vấn chung ASEAN

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước