Những tấn vải thiều đầu tiên vào thị trường Australia

Đào Huyền - Minh Quân-Thứ năm, ngày 11/06/2015 08:56 GMT+7

VTV.vn - Những tấn vải thiều đầu tiên vào thị trường Australia đã hoàn thành khâu chiếu xạ tại TP.HCM, và đã được xuất đi ngay trong ngày 10/6.

Australia là thị trường khó tính, quy trình kiểm duyệt trái cây nhập khẩu rất khắt khe. Đợt đầu tiên này, đích thân nhà nhập khẩu Australia đã sang tận nơi để chọn hàng và kiểm tra các quy trình xuất khẩu.

Ông Alex Alexopuolos - Nhà nhập khẩu Australia nói: “Kiểm tra hàng chúng tôi rất hài lòng về chất lượng, quy cách đóng gói bao bì, bảo quản”.

Vải thiều Việt Nam vào được thị trường Australia, cơ hội cho trái vải xuất hiện trong các siêu thị và cửa hàng thực phẩm tại quốc gia này sẽ mở rộng hơn. Sau 3 tấn chào hàng đầu tiên này, mỗi tuần Australia sẽ nhập thêm 15 - 20 tấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước