Những thay đổi căn bản trong Luật đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 08:18 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên sau 40 năm tiến hành mở cửa và cải cách, hôm 15/3, Trung Quốc đã thông qua dự thảo về Luật đầu tư nước ngoài mới.

Đây được xem một đạo luật mang tính bước ngoặt tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tăng cường thu hút nguồn vốn FDI chảy vào Trung Quốc trong bối cảnh kinh tế nước này vẫn trong tình trạng "hụt hơi". 

Luật đầu tư nước ngoài mới của Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, với 3 điểm nổi bật chính:

- Thứ nhất, Luật mới sẽ nhập ba bộ luật cũ thành một. Đó là Luật về liên doanh vốn cổ phần Trung Quốc - nước ngoài (The Chinese-Foreign Equity Joint Venture Law); Luật về doanh nghiệp 100% vốn chủ sở hữu nước ngoài (The Wholly Foreign-Owned Enterprises Law) và Luật về liên doanh bằng hợp đồng Trung Quốc - nước ngoài (The Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures Law).

- Thứ hai, mở rộng số lĩnh vực và ngành nghề mà doanh nghiệp nước ngoài được phép đầu tư.

- Thứ ba, về chuyển giao công nghệ, yêu cầu chính quyền các cấp không được ban hành bất kỳ quy định mang tính hành chính nào về việc yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ. Thay vào đó, việc chuyển giao hay không là quy định vấn đề kỹ thuật do các bên tự thỏa thuận với nhau.

Để phân tích sâu hơn về Luật đầu tư nước ngoài này, hiện PV đã kết nối Skype với TS Harley Seyedin, Chủ tịch Hội đồng thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc - Amcham South China. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước