Trung Quốc thông qua luật đầu tư nước ngoài mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 17:38 GMT+7

Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Phiên bế mạc Hội nghị Chính trị hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Khóa XIII. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quốc hội Trung quốc đã thông qua luật đầu tư nước ngoài mới, hứa hẹn tạo ra một sân chơi bình đẳng cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Động thái này được đánh giá là một tín hiệu tích cực từ phía Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Luật đầu tư nước ngoài mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Luật đã bỏ những quy định bắt buộc các công ty nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc, thêm nhiều điều khoản đối xử bình đẳng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Điều này theo nhiều chuyên gia sẽ có tác dụng xoa dịu những tranh cãi dai dẳng của các nước phương Tây về bảo vệ sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không công bằng tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước