Nikkei: 50% công ty tăng trưởng nhanh nhất thế giới nằm ở châu Á

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/05/2019 17:17 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Điều này có được thúc đẩy bởi sức mua ngày càng tăng từ tầng lớp người tiêu dùng giàu có.

Châu Á dẫn đầu với khoảng 1.700 công ty có giá cổ phiếu tăng từ 10 lần trở lên trong vòng 1 thập kỷ qua. Theo sau là Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Đặc biệt, ngôi vương về tăng trưởng tại khu vực châu Á thuộc về hãng công nghệ Tencent của Trung Quốc với vốn hóa tăng gấp 33 lần.

Tuy nhiên, các chuyên gia tỏ ra hoài nghi về khả năng các công ty châu Á có thể duy trì tốc độ tăng trưởng trên bởi kinh tế khu vực này đang có xu hướng chững lại bởi thị trường đang dần bão hòa.

Thuế quan ảnh hưởng tới tăng trưởng lợi nhuận của các công ty Mỹ Thuế quan ảnh hưởng tới tăng trưởng lợi nhuận của các công ty Mỹ Các nền kinh tế châu Á chiếm ưu thế trong 'Câu lạc bộ tăng trưởng 7#phantram' Các nền kinh tế châu Á chiếm ưu thế trong "Câu lạc bộ tăng trưởng 7#phantram" Kinh tế Trung Quốc khởi sắc, chứng khoán châu Á bật tăng Kinh tế Trung Quốc khởi sắc, chứng khoán châu Á bật tăng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước