Ninh Bình: 15 xã cùng đạt chuẩn nông thôn mới

Sỹ Khỏe (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/09/2015 06:57 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Ninh Bình vừa có tới 15 xã đồng loạt về đích và công bố đạt chuẩn nông thôn mới.

Hầu hết các xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ninh Bình lần này đều có xuất phát điểm tương đối thấp nhưng đã huy động được tiềm lực trong dân. Chỉ trong ba năm phát động phong trào, tỉnh Ninh Bình đã tập trung được 9.000 tỷ đồng (trong đó dân đóng góp trên 50%). Nhờ vậy, giá trị sản xuất tăng, thu nhập đầu người bình quân toàn tỉnh đạt trên 26 triệu đồng, tăng gấp đôi so với 3 năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 12% xuống chỉ còn 3%.

Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 27%, cao gấp đôi tỷ lệ cả nước. Tỉnh đang phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước