Ninh Thuận đề xuất hướng giải tỏa công suất năng lượng tái tạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/10/2019 10:08 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm việc với tỉnh Ninh Thuận để xem xét triển khai dự án nhà máy điện mặt trời kết hợp hệ thống hạ tầng truyền tải 500kV.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, 6 tháng đầu năm 2019, đã có 10/18 dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh phải giảm 60% công suất do quá tải hệ thống đường truyền tải điện. Nếu không kịp thời có phương án giải tỏa công suất thì ước tính thiệt hại lên tới gần 500 tỷ đồng.

Để giải quyết khó khăn, đại diện tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Chính phủ xem xét đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời kết hợp hạ tầng truyền tải trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và đường dây đầu nối do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam đề xuất triển khai.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, với tình hình như hiện nay, sẽ không đảm bảo giải tỏa hết công suất, do đó, việc kêu gọi nguồn lực để đầu tư các dự án truyền tải là rất cần thiết.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận về phát triển năng lượng tái tạo, tuy nhiên cũng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận phát triển điện lực phù hợp với quy hoạch ngành điện, bám sát Bộ Công Thương để hướng dẫn triển khai hài hòa, gắn với phát triển đồng bộ đường truyền tải đảm bảo giải tỏa công suất.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, hiện nay nhu cầu sử dụng nguồn điện ngày càng tăng, trong khi điện than, thủy điện không được khuyến khích, nên phải thay đổi cơ cấu nguồn điện, trong đó năng lượng tái tạo được ưu tiên phát triển.

Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu và sẽ sớm trình quy hoạch điều chỉnh điện mặt trời, điện gió và quy hoạch điện VIII trong thời gian tới đây.

Ninh Thuận: Thêm một nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia Ninh Thuận: Thêm một nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia

VTV.vn - Nhà máy điện mặt trời này có công suất 50 MWp, tổng diện tích 60ha, lắp đặt hơn 150.000 tấm pin năng lượng mặt trời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước