Nợ công của Anh trong 2 năm tới có thể vượt mục tiêu gần 65 tỷ Bảng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/07/2016 08:11 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: vietnamplus/AFP)

VTV.vn - Nợ công của Anh trong 2 năm tới có thể vượt mục tiêu gần 65 tỷ Bảng, khi Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond lên kế hoạch điều chỉnh ngân sách, nhằm đối phó với Brexit.

Các chuyên gia kinh tế dự báo, cho dù nền kinh tế Anh có thể tránh được suy thoái, tuy nhiên mức vay mượn sẽ tăng lần đầu tiên kể từ năm 2010. Mức vay mượn này vượt mục tiêu hàng chục tỷ Bảng là do thu thuế giảm, trong khi chi an sinh xã hội cho người thất nghiệp và thu nhập thấp tăng. Nói cách khác, các biện pháp khắc khổ dưới thời bộ trưởng tài chính tiền nhiệm sẽ phải tạm thời dừng, khi ông Hammond áp dụng kế hoạch điều chỉnh ngân sách mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước