Nợ công của Mỹ lập kỷ lục mới, vượt mức 23.000 tỷ USD

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 04/11/2019 08:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: Express.co.uk)

VTV.vn - Nợ công của Chính phủ Liên bang Mỹ đã lần đầu tiên trong lịch sử nước này vượt qua ngưỡng 23.000 tỷ USD.

Bộ Tài chính Mỹ công bố, mức nợ công của nước này đã vượt qua 23.000 tỷ USD. Theo đó, tốc độ tăng trưởng nợ công của Mỹ đạt tốc độ nhanh kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào năm 2017, khi đó ở mức 19.900 tỷ USD. Mới chỉ 10 tháng trước, nợ công của Mỹ lần đầu tiên chạm ngưỡng 22.000 tỷ USD. Nợ ở mức cao có thể đẩy chi phí vay và lãi suất tăng cao. 

Trong năm tài khóa 2019, Chính phủ Mỹ đã chi 376 tỷ USD chỉ để trả tiền lãi cho khoản nợ công, bằng gần một nửa chi phí quốc phòng và cao hơn chi phí dành cho giáo dục, nông nghiệp, vận tải và nhà ở.


Nợ công của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 22.000 tỷ USD Nợ công của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 22.000 tỷ USD

VTV.vn - Nợ công của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt ngưỡng 22.000 tỷ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước