Nợ công trên GDP gần chạm trần 65% do Quốc hội đề ra

Thúy Lan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 06/06/2016 22:02 GMT+7

VTV.vn - Đây là tính toán vừa được Ngân hàng HSBC đưa ra trong bản Báo cáo về Triển vọng kinh tế Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng đồng tính với nhận định quy mô nợ công hiện đang tăng nhanh. Tính đến hết năm 2015, nợ công của Việt Nam tương đương 62,2% GDP, gấp gần 2 lần so với 4 năm trước.

Nguyên nhân nợ công tăng nhanh được Bộ Tài chính lý giải là do giải ngân vốn vay ưu đãi từ nước ngoài và phát hành trái phiếu Chính phủ đều tăng nhanh so với giai đoạn trước.

Trong khi đó, GDP thực tế lại thấp hơn kế hoạch, dẫn đến tỷ lệ nợ công so với GDP tăng lên, tiệm cận giới hạn cho phép.

Trước thực trạng này, Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới tiếp tục tập trung vào 2 nhóm giải pháp. Thứ nhất là mở rộng nguồn thu, giảm chi tiêu để kiềm chế bội chi. Thứ hai là siết chặt điều kiện bảo lãnh Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nợ công

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước