Nợ công Việt Nam có xu hướng giảm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/09/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ 63,7% GDP cuối năm 2016, nợ công Việt Nam đã giảm xuống còn khoảng 61,4% trong năm 2018. Theo tính toán, nợ công ước khoảng hơn 3,4 triệu tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhiều con số đáng lưu ý tại Hội nghị trực tuyến Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch trong năm 2019.

Số thu ngân sách tăng 3% so với dự toán, ước đạt 1,35 triệu tỷ đồng, bội chi ngân sách khoảng 3,67%. Bộ Kế hoạch - đầu tư cũng cho rằng: xuất khẩu đang tiếp tục đà tăng trưởng. Các chỉ số lạm phát đang được kiểm soát.

Theo tính toán của Bộ, GDP năm 2018 của Việt Nam dự kiến đạt 6,7%, thậm chí có triển vọng cao hơn. Nền kinh tế có quy mô ước đạt 5,55 triệu tỷ đồng, tương đương 240,5 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đã tăng thêm 155 USD so với năm 2017.

Quản lý nợ công sao cho hiệu quả: Góc nhìn từ Malaysia Quản lý nợ công sao cho hiệu quả: Góc nhìn từ Malaysia Moody"s: Nợ công Việt Nam sẽ ổn định nhờ tăng trưởng kinh tế vững vàng Moody's: Nợ công Việt Nam sẽ ổn định nhờ tăng trưởng kinh tế vững vàng Kiềm chế tốc độ gia tăng nợ công Kiềm chế tốc độ gia tăng nợ công

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước