Nợ nhà thầu 1.300 tỷ đồng, tuyến metro số 1 có nguy cơ chậm tiến độ

VTV9-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 14:33 GMT+7

Tuyến Metro số 1 có nguy cơ ngừng thi công vì thiếu nợ nhà thầu hơn 1.300 tỷ đồng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Hiện tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang nợ nhà thầu thi công Hàn Quốc hơn 1.300 tỷ đồng, gây nguy cơ chậm tiến độ của tuyến metro này.

Thông tin này do Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM Lê Nguyễn Minh Quang đưa ra trong cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm của thành phố. Theo đó, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang nợ nhà thầu thi công Hàn Quốc hơn 1.300 tỷ đồng. Nhà thầu chấp thuận và làm quyết liệt dự án song cũng gay gắt yêu cầu thanh toán đúng tiến độ.

Với tiến độ thi công tuyến metro số 1, trong năm 2017, TP.HCM cần hơn 5.400 tỷ đồng để thanh toán cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, vốn Trung ương bố trí về chỉ đáp ứng gần 50% con số này. Số tiền Trung ương bố trí trả nợ cho nhà thầu và tiền tạm ứng của TP.HCM cũng gần hết.

Đại diện Ban quản lý Đường sắt đô thị thành phố kiến nghị Trung ương thực hiện cơ chế thanh toán theo tiến độ thi công dự án, không phải theo từng đợt phân bổ vốn để đảm bảo tiến độ thi công.


Đề xuất giá vé tuyến metro số 1 là 15.000 đồng Đề xuất giá vé tuyến metro số 1 là 15.000 đồng Việt Nam sẽ có 500km metro vào năm 2030 Việt Nam sẽ có 500km metro vào năm 2030 Sẽ kéo dài tuyến metro từ TP.HCM về Bình Dương, Đồng Nai Sẽ kéo dài tuyến metro từ TP.HCM về Bình Dương, Đồng Nai



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước