Nở rộ dịch vụ đổi tiền lẻ phí cao

Lưu Tuấn - Vũ Nhất (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 22:27 GMT+7

VTV.vn - Càng gần đến Tết Âm lịch, dịch vụ đổi tiền lẻ ngày càng nở rộ. Ở đâu người ta cũng có thể đổi tiền lẻ, nhất là khu vực quanh đền, chùa.

Tại chùa Phúc Khánh, mới đặt chân tới đầu ngõ đã có lời chào đổi tiền lẻ. Chủ quán cẩn thận cất tiền vào tủ, có khách mới lấy ra. Chúng tôi đề nghị đổi loại 5.000 và 10.000 đồng mới, chỉ một lát, chủ cửa hàng chạy ra với hai cọc tiền lớn trên tay và chỉ đồng ý đổi với số lượng lớn.

Tìm đến phủ Tây Hồ, việc mua bán tiền lẻ có vẻ thận trọng hơn, có chỗ chỉ để vài đồng tiền lẻ trong tủ, khách mua mới lấy ra. Đủ mệnh giá từ 500 đồng đến 50.000 đồng, từ cũ đến mới, giá chênh thống nhất để đổi tiền lẻ cao gấp đôi, gấp ba năm trước.

Qua tìm hiểu, hầu hết các khu vực gần chùa ở Hà Nội đều có dịch vụ đổi tiền lẻ. Dù đã quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ lên tới 40 triệu đồng. Song thực tế, hoạt động đổi tiền lẻ vẫn ngang nhiên diễn ra và dường như càng cấm, phí lại càng cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước