Dịch vụ đổi tiền lẻ dịp cuối năm: Mệnh giá càng nhỏ càng chênh lệch lớn

Nhật Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/12/2015 19:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo báo giá của một số đầu mối tại khu vực TP.HCM và Hà Nội, tiền lẻ có mệnh giá 500 đồng có mức phí dao động từ 70 - 100%.

Tờ 1.000 đồng và 20.000 đồng, với số lượng từ 1 - 5 triệu đồng, phải trả phí 8 - 11%. Tiền có mệnh giá lớn hơn 50.000 đồng có mức phí dao động 6 - 7%. Tiền 10.000 đồng và 50.000 đồng không có sẵn, khách sẽ phải chờ sau ngày 15/1/2016.

Tuy nhiên, NHNN vẫn dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng, đủ tiêu chuẩn lưu thông, đảm bảo cung ứng nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và các năm tiếp theo, đồng thời không có chủ trương phát hành tiền lẻ để phục vụ các nhu cầu như đổi tiền mới, lì xì hay đi chùa.

Người Nhật ứng xử với tiền lẻ như thế nào? Người Nhật ứng xử với tiền lẻ như thế nào?

VTV.vn - Nhật Bản thuộc Top các quốc gia có nền kinh tế phát triển với mức sống cao nhưng người Nhật có nguyên tắc riêng và ý thức tôn trọng những đồng tiền lẻ rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước