Nỗi lo suy thoái tác động mạnh tới thị trường dầu mỏ

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Financial Times

VTV.vn - Giá dầu thế giới đã giảm tới 40% trong vòng 3 tháng qua, trong bối cảnh giới đầu tư đang tỏ ra lo ngại về triển vọng của kinh tế thế giới trong năm 2019.

Theo CNBC, giá dầu hiện đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh 52 tuần xác lập hồi đầu tháng 10/2018. Chỉ riêng tuần trước, giá dầu WTI đã rớt 11%, ghi nhận tuần lao dốc mạnh nhất trong gần 3 năm và hồi đầu tuần này, tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 45 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7/2017.

Bà Helima Croft - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa RBC Capital Markets cho rằng: "Những gì chúng ta đang nhận thấy trên thị trường dầu là nỗi lo về khả năng xảy ra suy thoái trong năm 2019. Tôi nghĩ điều này thực sự đè nặng lên thị trường".

Đà tăng của sản lượng dầu từ Mỹ, Saudi Arabia và Nga là một yếu tố đằng sau, làn sóng bán tháo trên thị trường. Thế nhưng, một số chuyên gia cho rằng những lo ngại về đà giảm tốc kinh tế và các dự báo nhu cầu thấp hơn mới là yếu tố thực sự chi phối đà giảm trên thị trường.

Ông Paul Sankey, Chuyên viên phân tích giá dầu tại Mizuho Securities nhận định: "Giá dầu suy yếu vì nhiều tín hiệu cho thấy nhu cầu suy giảm. Sự điều chỉnh giảm GDP toàn cầu cứ diễn ra, rủi ro xảy ra suy thoái đang gia tăng, thị trường cổ phiếu phản ánh điều đó, làn sóng đổ xô tìm kiếm sự an toàn đang đẩy đồng USD lên cao hơn và những yếu tố này làm giá dầu suy giảm vì nỗi lo về nhu cầu".

Dù vẫn còn quá ít tín hiệu rõ ràng, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy giới doanh nghiệp ngày càng lo ngại về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong năm tới cũng như triển vọng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các yếu tố này nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá dầu thế giới trong năm 2019.

Mỹ - Trung Quốc sẽ mở lại đàm phán thương mại vào tháng 1/2019 Mỹ - Trung Quốc sẽ mở lại đàm phán thương mại vào tháng 1/2019 Giá dầu thế giới tiếp tục chạm đáy 18 tháng Giá dầu thế giới tiếp tục chạm đáy 18 tháng OPEC sẽ họp bất thường nếu kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu chưa đủ hiệu quả OPEC sẽ họp bất thường nếu kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu chưa đủ hiệu quả

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước