Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất thế giới?

Ngọc Linh-Thứ tư, ngày 07/04/2021 15:58 GMT+7

VTV.vn - Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các tỷ phú trên thế giới năm 2021. Số tỷ phú góp mặt trong danh sách này của Forbes tăng lên con số cao nhất từ trước đến nay.

Theo danh sách tạp chí Forbes công bố, có 2.755 người có tài sản tỷ USD tại 70 quốc gia trên thế giới, gần nửa số này đến từ Mỹ và Trung Quốc.

Dưới đây là 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số tỷ phú nhiều nhất thế giới:

1. Mỹ: 724 tỷ phú

Tổng tài sản: 4.400 tỷ USD (tăng 1.500 tỷ USD so với năm 2020)

Người giàu nhất: Jeff Bezos – 177 tỷ USD

Nơi nào có nhiều tỷ phú nhất thế giới? - Ảnh 1.

Thành phố New York City, Mỹ. Ảnh: Getty

2. Trung Quốc: 626 tỷ phú

Tổng tài sản: 2.500 tỷ USD

Người giàu nhất: Zhong Shanshan – 68,9 tỷ USD

3. Ấn Độ: 140 tỷ phú

Tổng tài sản: 596 tỷ USD 

Người giàu nhất: Mukesh Ambani – 84,5 tỷ USD

4. Đức: 136 tỷ phú

Tổng tài sản: 626 tỷ USD 

Người giàu nhất: Beate Heister và Karl Albrecht Jr. – 39,2 tỷ USD

5. Nga: 117 tỷ phú

Tổng tài sản: 584 tỷ USD

Người giàu nhất: Alexey Mordashov – 29,1 tỷ USD

6. Hong Kong: 71 tỷ phú

Tổng tài sản: 448 tỷ USD 

Người giàu nhất: Li Ka-shing – 33,7 tỷ USD

7. Brazil: 65 tỷ phú

Tổng tài sản: 212 tỷ USD 

Người giàu nhất: Jorge Paulo Lemann – 16,9 tỷ USD

8. Canada: 64 tỷ phú

Tổng tài sản: 231 tỷ USD – tăng 88 tỷ USD

Người giàu nhất: David Thomson & Family – 41,8 tỷ USD

9. Vương quốc Anh: 56 tỷ phú

Tổng tài sản: 214 tỷ USD 

Người giàu nhất: James Ratcliffe – 17 tỷ USD

10. Italy: 51 tỷ phú

Tổng tài sản: 205 tỷ USD 

Người giàu nhất: Giovanni Ferrero – 35,1 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước