"Nóng" cuộc đua taxi bay

Diệu Linh-Thứ tư, ngày 23/06/2021 12:31 GMT+7

VTV.vn - Cuộc đua taxi bay đang nóng lên trên toàn cầu khi nhiều công ty đang cho thử nghiệm máy bay điện để xin cấp phép thương mại và đưa vào hoạt động.

Taxi bay là loại máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, có thể giúp rút ngắn thời gian di chuyển của chuyến đi từ 1,5 tiếng bằng xe ô tô xuống chỉ còn 5 - 7 phút.

Máy bay điện được sản xuất bởi Công ty Volocopter của Đức đã thực hiện chuyến bay đầu tiên, với mục tiêu đưa vào hoạt động cho Thế vận hội Olympic vào năm 2024.

"Về quy định, ban đầu vẫn cần một phi công lái trực thăng đầy đủ giấy phép nhưng theo thời gian, phương tiện này sẽ bay hoàn toàn tự động", CEO của Volocopter Florian Reuter cho biết.

Máy bay điện đáp ứng nhu cầu di chuyển lớn trong Thế vận hội Olympic chỉ là bước khởi đầu, sau đó là lời giải cho bài toán di chuyển trong đô thị.

Nóng cuộc đua taxi bay - Ảnh 1.

Taxi bay có thể giúp rút ngắn thời gian di chuyển của chuyến đi từ 1,5 tiếng bằng xe ô tô xuống chỉ còn 5 - 7 phút. (Ảnh: pymnts)

"Di chuyển trong đô thị là một thị trường khổng lồ, hơn 10.000 tỷ USD. Ước tính vào năm 2035, chúng tôi có thể phục vụ một thị trường trị giá 300 tỷ USD", ông Florian Reuter cho biết thêm.

Công ty khởi nghiệp Archer Aviation của Mỹ hiện đang trong quá trình thử nghiệm máy bay điện Maker để xin cấp giấy phép thương mại, dự kiến ra mắt phiên bản thương mại vào năm 2024 tại Los Angeles và Miami.

"Ở Los Angeles mỗi ngày có 50 triệu chuyến đi hàng ngày, trong đó hơn 5 triệu chuyến là đi mất hơn một giờ. Taxi bay sẽ giúp mọi người di chuyển nhanh hơn mà vẫn đảm bảo an toàn", Nhà đồng sáng lập Archer Brett Adcock chia sẻ.

Nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng đang gấp rút đặt mua máy bay điện khi nhận thấy tiềm năng của mảng kinh doanh mới, trong bối cảnh mảng kinh doanh chính là vận chuyển hành khách ở các chặng bay dài đang đối mặt với sức ép lớn do tác động của đại dịch COVID-10 và các quy định hạn chế khí thải carbon.

Công ty khởi nghiệp phát triển máy bay điện Vertical Aerospace ở Anh cho biết đã nhận được đơn đặt hàng mua 1.000 chiếc từ hãng hàng không American Airlines của Mỹ, Virgin Atlantic Airways của Anh và Công ty cho thuê máy bay Avolon Holdings của Ireland.

Taxi bay chạy điện thử nghiệm chuyến bay đầu tiên tại Pháp Taxi bay chạy điện thử nghiệm chuyến bay đầu tiên tại Pháp

VTV.vn - Công ty Volocopter của Đức đã thực hiện chuyến bay đầu tiên mô hình taxi bay chạy bằng điện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước