Nông dân Bến Tre bỗng nhiên trắng tay vì hàu chết hàng loạt

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 08:06 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 2 năm đầu tư, chăm sóc, thời điểm này đáng lẽ người nuôi hàu ở tỉnh Bến Tre sẽ thu vào tiền tỉ thì bỗng xảy ra hiện tượng hàu chết hàng loạt.

Hiện hàng trăm nông dân xã Thừa Đức và Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bỗng nhiên rơi vào cảnh trắng tay. Theo thống kê sơ bộ, chỉ tính riêng địa bàn xã Thừa Đức có 150 hộ dân nuôi 66ha hàu, ước tính thiệt hại khoảng 47 tỉ đồng.

Người dân bên đống xác hàu chuẩn bị thu hoạch đã chết hàng loạt (Ảnh: Báo ĐT Dân trí)

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân hàu chết là do môi trường nước có độ mặn quá cao, cộng thêm ban ngày trời nắng gắt, ban đêm nhiệt độ hạ thấp đột ngột làm cho con hàu không còn khả năng thích ứng. Hiện, tại cửa sông Cống Bế - khu vực nuôi hàu tập trung, độ mặn đo được từ 35-37‰, cao hơn khoảng 10‰ so với mức trung bình mỗi năm.

Ngành nông nghiệp Bến Tre đang lấy mẫu kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân gây hàu chết hàng loạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước