Nông dân lãi tiền tỷ nhờ giá lúa tăng

VTV Digital-Thứ ba, ngày 31/10/2023 10:56 GMT+7

VTV.vn - Người trồng lúa đang được hưởng lợi khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi lên.

Theo tính toán từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ở kịch bản cao nhất Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 7,8 - 8 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 4,2 - 4,5 tỷ USD trong nay. Đó là theo dự kiến của cơ quan nhà nước, còn theo người nông dân trồng lúa và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, gạo Việt Nam đang xác lập một vùng giá mới. Chính những người trồng lúa, họ là người hưởng lợi đầu tiên.

Với 18 ha trồng lúa chất lượng cao giảm phát thải, theo ông Bảy Minh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trừ hết chi phí giống, phân bón, nhân công thì thu về khoảng 1,5 tỷ đồng, tăng tới 40% so với năm ngoái.

"Năm nay với giá lúa hiện nay nông dân rất phấn khởi. Nhưng ở ĐBSCL diện tích trồng lúa thu đông không có nhiều", ông Bảy Minh chia sẻ.

Nông dân lãi tiền tỷ nhờ giá lúa tăng - Ảnh 1.

Nông dân lãi tiền tỷ nhờ giá lúa tăng. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Tính đến nay, Công ty CP Lương thực A An đã đạt 90% kế hoạch của năm với khoảng 400 nghìn tấn. Đến thời điểm này họ vẫn tiếp tục nhận thêm được những đơn hàng từ thị trường truyền thống như Philippines, châu Phi. Điểm sáng nhất là họ đã tiếp cận và xuất bán cho một số đối tác lớn tại các thị trường khó tính, kiên trì định hướng xuất khẩu sản phẩm vào phân khúc gạo giá trị cao.

Cũng theo các doanh nghiệp, từ nay đến cuối năm giá gạo xuất khẩu vẫn sẽ neo ở mức cao, do nhu cầu gạo thế giới vẫn tăng cao. Lý giải nguyên nhân gạo Việt Nam luôn ở mức cao nhất thế giới, các doanh nghiệp cũng khẳng định lợi thế có một không hai của gạo Việt Nam.

Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết: "Việt Nam có đặc thù riêng mà một số các quốc gia kể cả Thái Lan không thể làm được đó là gạo Việt Nam luôn luôn tươi mới. Bởi vì mùa vụ của chúng ta liên tục và đặc điểm về chế biến tạm trữ rất mới mà các quốc gia khác không thể làm được".

Theo Tổng cục Hải quan cho thấy, tính chung 10 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7,1 triệu tấn gạo, tương ứng gần 4 tỷ USD, tăng 17% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, 10 tháng năm qua, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm kể từ ít nhất năm 2009.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước