Nông dân Mỹ chật vật trước cuộc chiến thương mại

Trường Sơn (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 15:58 GMT+7

VTV.vn - Thuế nhập khẩu được dự báo sẽ là một đòn nặng nề vào nông dân miền Trung Tây Mỹ, khu vực sản xuất và xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới hiện nay.

Trang trại nhà Kimberly trồng đỗ tương, ngô, nuôi lợn. Một phần sản phẩm được xuất sang Trung Quốc. Trang trại đã từng đón ông Tập Cận Bình tới thăm vào năm 2012. Hiện những mặt hàng nông nghiệp của trang trại đang phải đối mặt với mức thuế cao khi xuất sang Trung Quốc.

Iowa - nơi có trang trại nhà Kimberly - là bang trồng nhiều đỗ tương và ngô nhất nước Mỹ và cũng là một trong những bang đi đầu về nuôi lợn. Ước tính, nông nghiệp và các ngành liên quan mỗi năm mang lại hơn 112 tỷ USD cho bang Iowa. Riêng xuất khẩu đỗ tương sang Trung Quốc đã mang lại 14 tỷ USD/năm.

"Chiến tranh thương mại chắc chắn sẽ mang lại hậu quả nặng nề và lâu dài, sẽ tạo sức ép tài chính cho người nông dân và nhiều trang trại sẽ phải nộp đơn phá sản" - ông Rick Grant, Giám đốc Phát triển thị trường, Hiệp hội đỗ tương Iowa cho biết.

Công ty hóa chất của Mỹ bị ảnh hưởng vì căng thẳng thương mại Công ty hóa chất của Mỹ bị ảnh hưởng vì căng thẳng thương mại Chứng khoán châu Á tăng nhẹ bất chấp căng thẳng thương mại Chứng khoán châu Á tăng nhẹ bất chấp căng thẳng thương mại Thượng viện Mỹ thông qua biện pháp giúp đẩy lùi các cuộc chiến thương mại Thượng viện Mỹ thông qua biện pháp giúp đẩy lùi các cuộc chiến thương mại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước