Nông dân Sóc Trăng trước nguy cơ mất trắng do sản xuất lúa vụ 3

VTV9-Thứ năm, ngày 27/02/2020 21:27 GMT+7

VTV.vn - Bỏ qua khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nhiều nông dân Sóc Trăng vẫn xuống giống lúa vụ 3 và bị thiệt hại nặng.

Tỉnh Sóc Trăng là một trong những tỉnh chịu nhiều thiệt hại nhất trong đợt hạn mặn lịch sử mùa khô 2015 - 2016. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương, khuyến cáo bà con không xuống giống lúa vụ 3.

Mặc dù được ngành nông nghiệp cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều bà con vẫn tiếp tục xuống lúa vụ 3. Ông Thạch Hiền, thị trấn Long Phú xuống giống 2.000 m2 lúa Đông Xuân muộn. Lúa đã hơn 30 ngày tuổi nhưng thiếu nước ngọt cung cấp nên đành chịu cảnh mất trắng.

Vụ Đông Xuân muộn thường trúng mùa nên nhiều bà con thường không quan tâm đến khuyến cáo mà cứ xuống giống. Toàn huyện Long Phú xuống giống khoảng 3.700 ha lúa vụ 3. Tuy diện tích này đã giảm so với các năm trước, nhưng thiệt hại trước mắt là không tránh khỏi.

Chủ động ứng phó với hạn mặn không chỉ là trách nhiệm của ngành nông nghiệp, mà còn đối với từng bà con nông dân. Thêm một vụ mùa mất trắng, nếu tiếp tục chủ quan, hạn mặn sẽ còn gây thiệt hại nặng nề hơn ở những trà lúa vụ 3 trong những năm tiếp theo.

Kết thúc thành công 3 đợt xả nước phục vụ gieo cấy lúa xuân Kết thúc thành công 3 đợt xả nước phục vụ gieo cấy lúa xuân

VTV.vn - Các tỉnh phía Bắc đã kết thúc đợt xả nước cuối cùng phục vụ gieo cấy lúa xuân. 100% diện tích lúa xuân với 530.000ha đã đủ nước cấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước