Vụ cấy lúa Xuân tiết kiệm hàng tỷ m3 nước

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/02/2020 19:20 GMT+7

Nông dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) gieo cấy lúa xuân 2020. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày mai (21/2), là ngày cuối cùng của 3 đợt xả nước các hồ thuỷ điện phục vụ cấy lúa xuân ở các tỉnh phía Bắc.

Chiều nay (20/2), đoàn kiểm tra liên ngành Thuỷ lợi - Điện lực đã có thể khẳng định: sẽ đảm bảo 100% kế hoạch lấy nước gieo cấy, với việc tiết kiệm được hàng tỷ m3nước của các hồ chứa dành cho sản xuất thuỷ điện và nước sinh hoạt.

Tính đến 17h ngày hôm nay,  trừ duy nhất Hà Nội còn 1.600 ha chưa đủ nước cấy còn các tỉnh phía Bắc đã đủ nước cấy 100%, với diện tích  gần 530.000 ha, đạt 99,6 % kế hoạch gieo cấy.

Trong bối cảnh lưu lượng nước về các hồ chứa trên sông Đà chỉ bằng 50% mọi năm và thiếu hụt 7 tỷ m3 so với bình thường, kết quả nói trên là thành công vượt bậc. Đó là nhờ Tập đoàn Điện lực đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia lập kế hoạch chi tiết vận hành các hồ chứa thủy điện, phục vụ 3 đợt lấy nước tập trung, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy lợi và các địa phương để đảm bảo hiệu quả cao nhất của 3 đợt lấy nước nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch cung cấp điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước